Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2012

Con đến để thực thi ý Ngài (Dt 10, 5–10)


LTCGVN (23.12.2012)
Này con đây, con đến để thực thi ý Ngài” (c. 9)

Ý của Chúa chứ không phải ý của con,
điều Chúa muốn chứ không phải điều con muốn,
cho dù có trăm ngàn lần tốt lành trong điều con muốn,
nhưng phải là điều Chúa muốn, chứ không phải điều con muốn.

Và con đến để thực thí ý Chúa.

Ước gì đó là điều thể hiện trong đời con.
vì lâu nay con làm điều con muốn,
chứ không đi tìm điều Chúa muốn
vì con thấy bao nhiêu sự tốt lành trong điều con muốn

Tiếc rằng đó lại không phải là điều Chúa muốn.

Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, dcct.
Chúa nhật IV mùa Vọng C.
 Nguồn: VRNs

0 nhận xét:

Đăng nhận xét