Thứ Năm, 6 tháng 12, 2012

Cha Stêphanô Chân Tín – người đi giữa những hòn tên mũi đạn của dư luận


LTCGVN (06.12.2012) - Sàigòn - "Nhìn vào cuộc đời của cha Chân Tín ta thấy lần lượt người ta hết chê rồi lại khen, hết khen rồi lại chê. Người hôm trước chê rồi hôm sau lại khen, người hôm trước khen hôm sau lại chê. Có lúc thì đề cao, có lúc thì phê bình ngài nặng lời chuyện này chuyện khác. Đó là con người, có thể dùng một hình ảnh là đi giữa những hòn tên mũi đạn của dư luận". Cha Matthêu Vũ Khởi Phụng, Bề trên DCCT Hà Nội đã nhận định như trên trong thánh lễ cầu nguyện cho cha Stêphanô Chân Tín vào lúc 17 giờ ngày 03.12.2012 trước linh cữu cha Stêphanô tại phòng khách Tu viện DCCT Sàigòn.
Mời quý vị lắng nghe bài giảng của cha MatthêuBài giảng
[caption id="attachment_42452" align="alignleft" width="695"]Cộng đoàn DCCT Hà Nội dâng thánh lễ cầu nguyện cho cha Stêphanô[/caption]

Nguồn: VRNs

0 nhận xét:

Đăng nhận xét