Thứ Tư, 23 tháng 7, 2014

Hỡi Bạn trẻ Á châu, vinh quang các thánh tử đạo toả sáng trên bạn

LTCGVN (23.07.2014)

Sài Gòn – Bạn Nghi Sơn cho biết, từ ngày 10 đến ngày 17 tháng Tám 2014 sẽ diễn ra Đại hội Giới trẻ Á châu (Asian Youth Day – AYD) lần thứ sáu tại Hàn Quốc, do Văn phòng Giáo dân và Gia đình của Liên Hội đồng Giám mục Á châu tổ chức với chủ đề “Hỡi Bạn trẻ Á châu, hãy thức tỉnh! Vinh quang của các thánh tử đạo toả sáng trên bạn”, dựa trên câu Kinh Thánh “Nếu chúng ta cùng chết với Ðức Kitô, chúng ta tin rằng chúng ta cũng sẽ được sống với Người” (Rm 6,8).
1407210004
Đại hội Giới trẻ Á châu là ngày hội của giới trẻ Công giáo thuộc các quốc gia Á châu. Kinh nghiệm cuộc sống kéo dài một tuần này giúp người trẻ cùng nhau hoạch định đời sống thiêng liêng tương lai của mình qua các chương trình huấn luyện. Đồng thời, việc gặp gỡ tạo cơ hội cho các bạn trẻ Công giáo khám phá và canh tân đức tin, để có thể chia sẻ Phúc Âm cho người khác qua việc thực thi công lý và hòa bình. Đại hội cũng bao gồm việc chia sẻ đức tin với các nhóm tôn giáo khác.

Các mục tiêu chính của Đại hội lần thứ sáu là:
– Nhớ lại nguồn cội đức tin của chúng ta.
– Tái khám phá đức tin.
– Cùng nhau tiến bước trong thế giới hôm nay như những chứng nhân, với Chúa Giêsu và các thánh tử đạo.
Đại hội gồm hai phần: từ ngày 10 đến 13: Ngày tại các giáo phận; từ ngày 13 đến 17: Các sự kiện chính, tại giáo phận Daejeon.
Theo Ban tổ chức, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ hiện diện trong Ngày khai mạc Đại hội 13-08 và sẽ chủ sự lễ tuyên phong Chân phước cho 124 vị tử đạo người Triều Tiên, dự kiến diễn ra ngày 15-08. Các vị tử đạo bị giết trong thời gian từ năm 1791 đến 1888 vì lòng thù nghịch với đức tin (in odium fidei) là Tôi tớ Chúa Phaolô Yun Ji-chung, giáo dân, và 123 người bạn.
1407210005
Đại hội Giới trẻ Á châu lần thứ năm được tổ chức tại giáo phận Imus, Philippines, hồi cuối tháng 11 năm 2009 với chủ đề: “Hãy đến cùng nhau chia sẻ Lời Chúa và sống mầu nhiệm Thánh Thể”.
Đại hội Giới trẻ Á châu lần đầu tiên được tổ chức tại Thái Lan (năm 1999), sau đó là Đài Loan (năm 2001), Ấn Độ (năm 2003) và Hong Kong (năm 2006).
Nguồn: VRNs

0 nhận xét:

Đăng nhận xét