Thứ Năm, 12 tháng 9, 2013

Đồi Lòng Chúa Thương Xót

LTCGVN (12.09.2013)

Đồi Lòng Chúa Thương Xót
Đền thờ Lòng Chúa Thương Xót (LCTX) được xây dựng trên một ngọn đồi hướng ra biển tại TP El Salvador, Philippines. Đền thờ này nổi tiếng với bức tượng LCTX cao 15,24m. Khách hành hương tôn sùng LCTX từ khắp nơi đổ về rất đông. Đó là nơi hành hương và là nơi thánh, các du khách không được mặc quần soóc và các trang phục hở hang. Những người mặc trang phục không nghiêm trang sẽ buộc phải khoác miếng vải xanh do những người quản lý đền trao cho.
Đồi LCTX có nơi để du khách tĩnh tâm và nghe giảng. Có những nơi cầu nguyện như Vườn Đức Mẹ Mân Côi (Mary's Rosary Garden) và Chặng Đàng Thánh Giá tại khu vực rộng 9,8 héc-ta.
Ngân quỹ xây dựng Đền thờ LCTX là đóng góp của các cá nhân đã được ơn. Các tia sáng màu xanh và đỏ là những cầu thang dẫn tới Thánh Tâm Chúa Giêsu. Chủ thầu xây dựng đền thờ này là kiến trúc sư Felino Palafox và điêu khắc gia Nick Reyes.
Tại đây, nhiều người tới cầu nguyện đã được ơn chữa lành. Đó là nhờ họ đã tín thác vào LCTX.

TRẦM THIÊN THU (Chuyển ngữ từ DivineMercyHills.com)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét