Thứ Năm, 21 tháng 3, 2013

[Video NVOL] Ban Tin Nguoi Viet TV 20-03-2013

LTCGVN (21.03.2013) 
Ông Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam được báo Tuổi Trẻ trích lời trong một phiên họp thừa nhận, các đại biểu quốc hội đương chức hiện nay chỉ là những "con chim đưa thư."

Ông Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, theo quy định hiện hành, cácđại biểu quốc hội chỉ tiếp dân rồi chuyển thắc mắc của dân đến "cơ quan thẩm quyền để giải quyết" thì chẳng khác nào "chim đưa thư."

Cũng theo báo Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Sinh Hùng đòi phải sửa luật hoạt động giám sát để tăng vai trò quyết định của quốc hội trong bộ máy "tam quyền phân lập." Và với biện pháp này, may ra các ông bà đại biểu quốc hội sẽ không còn là những "chim đưa thư" đơn thuần.

Tuy nhiên, dư luận cho rằng chỉ khi nào quốc hội Việt Nam có thẩm quyền cách chức thủ tướng chính phủ thì mới bớt được tính chất bù nhìn của những "con chim đưa thư."

Theo quy định của hiến pháp, thì Quốc hội Việt Nam là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân Việt Nam và là cơ quan quyền lực Nhà nuớc cao nhất của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

Tuy nhiên, nhiều chục năm qua cơ quan này chỉ được coi là bù nhìn vì tất cả các hoạt động hay chính sách của nó đều nằm dưới quyền lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét