Thứ Năm, 21 tháng 3, 2013

Phép toán đơn giản dùng để đặt câu hỏi với BCT, BBT, UV BCHTW, ĐBQH, Đảng viên về Bauxite


-
3 Dũng vừa ra chỉ thị cho hoàn tất nhà máy Alumina Nhân Cơ.
Vậy là 2 nhà mày sẽ hoạt động, mỗi nhà máy là 600 ngàn tấn thành phẩm Alumina/năm
1 triệu 200 ngàn tấn alumina này sẽ vận chuyển bời xe tải 20 tấn, vậy là trong 1 năm sẽ phải có bao nhiêu xe tải đây: 1,200,000 tấn/20 tấn= 60 ngàn chuyến xe tải mỗi năm.
60 ngàn chuyến/365 ngày= 164 chuyến/ngày, mỗi ngày 24 tiếng thì mỗi tiếng có 164/24 giờ= 6.84 chuyến hay 7 chuyến.
Mỗi tiếng có 60 phút thì mỗi chuyến nối đuôi nhau được 60 phút/7= 9 phút.
Vậy là cứ mỗi 9 phút một xe tải nối đuôi nhau suốt con đường quốc lộ 20 (chưa biết ra cảng nào để xuất khẩu) ròng rã mỗi ngày trong 365 ngày, và năm này qua năm nọ.
-
Nhà máy Tân Rai đã tốn 800 triệu usd, chưa đủ công suất, muốn đủ phải bỏ thêm 100 triệu nữa là 900 triệu.
Nhà máy Nhân Cơ đã trả nhà thầu Chalieco 300 triệu, muốn hoàn thành đủ công suất phải bỏ thêm 600 triệu nữa
Cảng xuất khẩu phải thêm 2 tỉ usd nữa.
-
Vậy thì nếu bỏ Nhân Cơ thì chỉ tốn (900+300)= 1 tỉ 200 triệu usd, có thể xuất khẩu qua tàu hàng rời (1 triệu 200 ngàn tấn là quá nhiều cho hàng rời.
-
Nếu làm nốt Nhân Cơ thì phải vay thêm (600+ 2000)= 2 tỉ 600 triệu usd.-
-
Đó là chưa nói đến hiệu quả kinh tế hay này nọ, chỉ bàn về khả thi, có thể vận chuyển Alumina được hay không.

-
Nhờ ai đó check lại con toán của tôi về 9 phút/chuyến xem có gì sai hay không ???
-
Melbourne
21.03.2013

0 nhận xét:

Đăng nhận xét