Thứ Ba, 9 tháng 4, 2013

Thực chất của góp ý Sửa đổi Hiến pháp 1992 ở cơ sở qua một buổi họp


LTCGVN (09.04.2013)
Thực chất của góp ý Sửa đổi Hiến pháp 1992 ở cơ sở qua một buổi họp

Gần đây, nhà cầm quyền Hà Nội bày trò “sửa Hiến pháp” và lấy ý kiến nhân dân. Tấn trò hề này đã bị vạch mặt ở trong và ngoài nước, rằng trò bịp bợm này nhằm xây thêm một lô cốt cho Đảng CS hầm trú một cách “chính danh”.

Tuy người dân không lạ gì những trò bịp bợm này của nhà cầm quyền CSVN. Nhiều người tẩy chay, nhiều người phản đối. Nhưng hệ thống chính trị CSVN vẫn đổ hàng đống tiền của của nhân dân để đạt bằng được trò diễn này.
Tương kế, tựu kế, những nhân sĩ trí thức Việt Nam đã gửi đến Quốc hội một bản Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp. Ở đó, lần đầu tiên một tập thể 72 nhân sĩ, trí thức dẫn đầu với hàng chục ngàn chữ ký đã khẳng định: Để đất nước đi lên, cần vứt bỏ cái gọi là Tư tưởng Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời khẳng định cần thiết vứt bỏ sự lãnh đạo của Đảng cộng sản.
Hội Đồng Giám mục Việt Nam cũng đã có bản Góp ý, Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp với nội dung khẳng định xóa bỏ nội dung điều 4 thừa nhận ĐCS lãnh đạo đất nước. Đồng thời vứt bỏ CN Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vô thần.
Lúng túng và hoảng hốt, nhà cầm quyền HN đã dựng nhiều trò cười mới. Điển hình là họp góp ý sửa đổi Hiến Pháp. Mời quý vị xem một buổi họp như vậy được thể hiện ở Blog của J.B Nguyễn Hữu Vinh

Hà Nội tuyên bố đã hoàn thành Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến Pháp 1992 từ ngày  7/3/2013. Thế nhưng, sau đó lại tiếp tục có màn gửi đến từng gia đình, họp tổ dân phố để góp ý… Thật sự là tốn không biết bao tiền dân cho những hoạt động này.
Thực chất của nó là gì? Mời bà con xem buổi họp tại Tổ dân phố chúng tôi để hiểu nó sẽ mang lại kết quả như thế nào?

Phần 1:

Phần 2:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét