Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2013

[Video] Sáng thứ Tư Lễ Tro Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI: Hãy cầu nguyện cho vị Giáo Hoàng tương lai



Máy yếu hay Internet chậm xin nhấn vào nút Play bên dưới

Kính thưa quý vị và anh chị em,

Sáng thứ Tư 13 tháng Hai, Đức Thánh Cha đã có cuộc gặp gỡ với các tín hữu hành hương và anh chị em giáo dân Rôma tại Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục.

Nhìn bình tĩnh và thanh thản, Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô thứ 16 đã xuất hiện công khai lần đầu tiên, sau khi tuyên bố thoái vị. Trước một cử tọa đông đảo một cách đặc biệt, đứng chật Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục, Đức Thánh Cha đã nhắc lại lại một lần nữa là ngài quyết định thoái vị với hoàn toàn tự do sau khi đã cầu nguyện. Ngài lặp lại như trong tuyên bố hôm thứ Hai với các vị Hồng Y là năng lực của ngài, do tuổi cao, không còn phù hợp để cáng đáng đầy đủ sứ vụ Giáo Hoàng. 

Đức Thánh Cha nói:

"Tôi cảm ơn tất cả anh chị em vì tình yêu và lời cầu nguyện đồng hành với tôi. Cảm ơn anh chị em. Trong những ngày khó khăn này, tôi đã cảm thấy gần như cụ thể, sức mạnh của lời cầu nguyện đến từ tình yêu đối với Giáo Hội và những kinh nguyện cá nhân của anh chị em. Xin tiếp tục cầu nguyện cho tôi, cho Giáo Hội và vị Giáo Hoàng tương lai. Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta".

Sau đó, ngài tiếp tục bài giáo lý hàng tuần liên quan đến ngày Thứ Tư Lễ Tro. Đức Thánh Cha đã nói về những cám dỗ mà Chúa Giêsu đã phải trải qua trong sa mạc. Trong thế giới hiện đại ngày nay, chúng ta bị cám dỗ để đẩy niềm tin sang một bên và tìm kiếm những giải pháp sai trái.

Đức Thánh Cha nói tiếp:

"Trong khi Chúa tiếp tục đưa ra những gương hoán cải sâu sắc như gương của Pavel Florensky, Etty Hillesum và Dorothy Day, Ngài cũng liên tục thách đố những ai đã được nuôi dạy trong đức tin Kitô hãy hoán cải sâu xa hơn."

Trong Mùa Chay này, Đức Giáo Hoàng mời mọi người mở rộng tâm trí và trái tim của họ, khi Chúa Kitô gõ cửa tâm hồn họ. Một nguồn cảm hứng thực sự cho chúng ta là gương Chúa Giêsu đã vượt qua những cám dỗ trong sa mạc.

Anh chị em tín hữu đứng chật Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục đã vỗ tay nhiều hồi dài bày tỏ lòng biết ơn Đức Thánh Cha về triều đại ngài trong 8 năm qua.

Xin lưu ý với quý vị và anh chị em là trong chương trình Thời Sự Nhìn Từ Vatican tuần này chúng tôi sẽ tường thuật chi tiết về những diễn biến liên quan đến lời công bố thoái vị của Đức Thánh Cha.

VietCatholic Network

0 nhận xét:

Đăng nhận xét