Thứ Ba, 19 tháng 2, 2013

Chưa đầy 1 tháng, đã có 4359 người ký ủng hộ sửa đổi Hiến pháp



Sài Gòn – “Quyền lập hiến thuộc về toàn dân” là ý kiến quan trọng nhất của 72 nhân sĩ trí thức nêu ra trong bản kiến nghị sửa đổi Hiếp pháp (HP) 1992, theo kêu gọi của Quốc hội (QH). Chưa đầy 1 tháng (từ 22.01 – 18.02.2013), bản kiến nghị này đã được 4359 người hoàn toàn tự nguyện ký tên ủng hộ.
Ngày 04.02.2013, ông Nguyễn Đình Lộc, nguyên Bộ trưởng bộ tư pháp, cùng một số nhân sĩ đại diện cho những người kiến nghị và ủng hộ kiến nghị chính thức gởi Bản kiến nghị sửa đổi HP 1992 đến Ủy ban sửa đổi HP 1992 (Ủy ban). Ngày 07.02.2013, ông Phan Trung Lý, trưởng ban biên tập, thuộc ủy ban dự thảo sửa đổi HP 1992 đã có văn thư phúc đáp.
Văn thư phúc đáp có 3 điểm. Ngay điểm đầu tiên, ông Phan Trung Lý dựa trên Nghị quyết 38/2012/QH13, được ban hành ngày 23.11.2012, để bác bỏ yêu cầu Ủy ban công bố bản dự thảo HP của nhóm kiến nghị là không đúng quy định. Ông Lý nhấn mạnh chỉ được góp ý trên bản HP do Ủy ban đã chỉnh lý dựa trên ý kiến của các đại biểu QH mà thôi.

Với cách trả lời này, ông Lý cho biết Ủy ban không muốn nhân dân góp ý kiến hết lòng, mà chỉ góp ý kiến dựa trên ý kiến đã nêu. Tức là không cần các ý kiến tốt nhất cho đất nước phát triển và phồn vinh, mà chỉ cần có ý kiến xoay quanh theo kiểu “nói leo” hoặc “a dua” theo QH thôi. Liệu có cần một cuộc thu thập ý kiến dân mà chỉ nhằm đến mục tiêu đó. Số tiền thuế chi cho hoạt động này sẽ trở nên lãng phí, vì kết quả công việc được những người bầy trò ra chỉ mong đợi là người ta đồng ý với mình, chứ không phải là cơ hội để tập họp sức mạnh nhân dân, khôn ngoan toàn dân.
Điểm thứ hai trả lời về đề nghị kéo dài thời hạn cho nhân dân đóng góp ý kiến cũng đã không được chấp nhận, tuy nhiên sau khi dẫn thời hiệu đến 31.03.2013, như Nghị quyết 38 quy định, ông Lý cho rằng tổ chức và cá nhân vẫn có thể góp ý cho đến tận kỳ họp thứ 6 khóa 13 là tháng 10.2013, là thời điểm thông qua bản HP sửa đổi. Phần mở rộng này, ông Lý tự giải thích mà không đưa ra bất kỳ căn cứ nào theo quy định của pháp luật.
Và điểm thứ ba, ông Lý thông báo ý kiến của nhóm trí thức này cũng chỉ được xem xét như mọi ý kiến khác mà thôi, nhất là sẽ được tổng hợp lại để trình QH trong một bản tổng kết chung mà thôi. Như thế mới thấy, người ta chỉ làm một cách chiếu lệ, còn nhân dân thì lại mang tâm huyết của mình đặt dưới chân giường của họ.
VRNs xin đăng lại nguyên văn công văn này từ nguồn của trang Boxitevn.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét