Thứ Năm, 19 tháng 7, 2012

Sáu tháng đầu năm 2012 kinh tế VN xuống, những tù nhân nhân chính trị bị bắt không được thống kế


Sài Gòn – Theo Tổng cục thống kế VN cho biết, cả nước VN có 541.103 doanh nghiệp, nhưng trong thực tế, tính đến ngày 01.01.2012, chỉ có 375.732 doanh nghiệp đang thực sự hoạt động sản xuất kinh doanh. Tức có 165.371 doanh nghiệp đã “bốc khói”. Đó là chưa kể số doanh nghiệp được cấp phép mà chưa khai trương hoạt động, riêng năm 2011, là 77.548 doanh nghiệp.
Tình hình kinh tế sáu tháng đầu năm 2012 của Sài Gòn, là một trung tâm kinh tế lớn nhất VN, để giảm so với năm 2011. Tổng sản phẩm nội địa giảm 1,8% so với năm 2011. Về xuất khẩu, sáu tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu hàng hoá ước đạt 12.682,6 triệu USD, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước.
Theo Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 6 năm 2012 của Cục Thống kê Sài Gòn thì về y tế tại Sài Gòn, tổng số lượt khám chữa bệnh trong sáu tháng đầu năm 2012 là 13.351.400 lượt, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước (6 tháng đầu năm 2011 là 12.686.300 lượt).
Về tội phạm, sáu tháng đầu năm 2012, đã xảy ra 2.353 vụ phạm pháp hình sự, so với cùng kỳ giảm 7,29% (giảm 185 vụ), làm chết 59 người, bị thương 292 người, thiệt hại tài sản trên 66 tỷ đồng. Đã phát hiện 808 vụ vi phạm ma túy, so với cùng kỳ năm trước giảm 4,72% (giảm 40 vụ), bắt giữ 1.589 người mua bán ma túy, tàng trữ và sử dụng trái phép các chất ma túy. Thành phố đã triệt phá 43 ổ mại dâm lợi dụng kinh doanh nhà trọ, khách sạn để hoạt động, lập hồ sơ xử lý 204 người tổ chức môi giới; chuyển 46 đối tượng gái mại dâm vào trung tâm giáo dục dạy nghề. Đã phát hiện 857 vụ tổ chức cờ bạc bắt 4.161 người tham gia, thu giữ trên 2,6 tỷ đồng và một số tài sản khác.
Không thấy liệt kê số người bị tạm giam vì tội tuyên truyền chống phá nhà nước XHCN (điều 88 BLHS) và vì tội âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân (điều 79 BLHS). Tại sao trong năm qua có nhiều người bị bắt về hai tội này là các bloggers Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Anhbasaigon, Trần Vũ Anh Bình, Việt Khang, Trần Minh Nhật, Hồ Văn Oai … mà trong thống kê lại không thể hiện? Phải chăng đây là một việc làm tuỳ tiện, không chính danh, nên không thể đưa vào báo cáo chính thức?
Tin VRNs mới nhận được cho biết, toà án Sài Gòn yêu cầu Viện kiểm sát trả lại hồ sơ vụ blogger Điếu Cày để điều tra lại. Theo luật pháp Việt Nam quy định, quá trình điều tra lại này, gia đình có thể bảo lãnh để các bloggers trong vụ án được tại ngoại hầu tra, nhưng không biết công an Sài Gòn có thực hiện theo luật hay lại làm như thể VN không có luật ?
PV.VRNs

0 nhận xét:

Đăng nhận xét