Thứ Ba, 16 tháng 4, 2013

[Video SBTN] Bình Luận Thời Sự: TẬP CẬN BÌNH DỊU Ở TRIỀU TIÊN, GĂNG TẠI BIỂN ĐÔNG NAM Á

LTCGVN (16.04.2013)

Bình Luận Thời Sự: TẬP CẬN BÌNH DỊU Ở TRIỀU TIÊN, GĂNG TẠI BIỂN ĐÔNG NAM Á
12/4/2013
Bình Luận Gia Đại Dương

Tân Chủ tịch Tập Cận Bình bộc lộ thái độ hai mặt tại Diễn đàn Kinh tế Bác Ngao ở đảo Hải Nam hôm 8 tháng Tư trước nguyên thủ của 13 quốc gia tham dự. Mã Lai Á, Phi Luật Tân, Việt Nam không có mặt kỳ này dù cho Việt Nam là thành viên sáng lập.
Diễn đàn này được xướng xuất từ năm 1998 để cạnh tranh với Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos bắt đầu họp từ năm 2001 mà mãi tới 2012 mới trở thành thường niên. 
Bắc Kinh buộc Thủ tướng Hun Sen giữ chức Chủ tịch luân phiên của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á, ASEAN, năm 2012 không được đưa vấn đề Biển Nam Trung Hoa vào lịch trình thảo luận. Nhưng, Bắc Kinh lại đưa vấn đề Nam Hải lên đầu nghị trình tại Diễn đàn Bắc Ngao.
Trong diễn văn tại Diễn đàn, họ Tập cho rằng "cộng đồng quốc tế cần phải thiết lập những hệ giá trị chung về an ninh tổng hợp, an ninh chung và hợp tác an ninh". Và nhấn mạnh "Không quốc gia nào được phép đưa cả khu vực, thậm chí cả thế giới, vào tình trạng hỗn loạn vì lợi ích riêng của mình".
Một số phân tích gia quốc tế cho rằng Chủ tịch Tập Cận Bình nhắc nhở Bắc Triều Tiên chớ quá cường điệu và Mỹ-Hàn nên thận trọng.
Tuy nhiên, mục đích của họ Tập đã hiện rõ khi đến thăm làng chài Đàm Môn trên đảo Hải Nam và đội "dân binh Nam Hải" ngay sau khi Diễn đàn bế mạc.
Tập Cận Bình muốn khuyến khích ngư dân yên tâm khai thác 'ngư trường quốc gia" dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của Cảnh sát Biển được Hải Quân yểm trợ. Tàu dò cá Vinh Xương II kết thúc công tác thăm dò ngư trường Nam Sa, tức Trường Sa, tức Spratly ghi nhận trữ lượng 1.8 triệu tấn hải sản mà Trung Quốc mỗi năm có thể khai thác 600,000 tấn.
Sau 16 ngày tập trận trên Nam Hải, Tư lệnh Hạm đội Nam Hải, Tưởng Vĩ Liệt tuyên bố sẽ tiến hành tập trận thường xuyên hơn nhằm công khai đe doạ các quốc gia quanh Biển Đông Nam Á.
Như thế, họ Tập đã bật đèn xanh cho sự kết hợp 3 lực lượng ngư thuyền-Cảnh sát Biển-Hải Quân trong chủ trương biến Nam Hải thành chiếc ao nhà làm bàn đạp cho tham vọng "cường quốc Biển" của Trung Quốc.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét