Thứ Bảy, 3 tháng 11, 2012

Tuyên bố của Phó Phát ngôn viên Mark Toner về Tuyên án và Kết án Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình


LTCGVN (03.11.2012)


VRNs (03.11.2012) – Hà Nội – Ngoại giao Hoa Kỳ - Văn phòng Phát ngôn viên
Dành cho đăng tải ngay 
1/11/2012 
2012/1721
Hoa Kỳ quan ngại trước tuyên án và kết án ngày 30/10 của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đối với các nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình về tội “tuyên truyền chống nhà nước”. Tòa án kết án Việt Khang 4 năm và Trần Vũ Anh Bình sáu năm. Cả hai đối mặt với sự quản thúc tại gia sau khi mãn hạn tù. 
Đây là là hành động mới nhất trong một loạt các vụ bắt giữ và kết án tại Việt Nam đối với những người không tìm kiếm gì nhiều hơn việc thể hiện quan điểm của họ một cách ôn hòa. Ví dụ mới nhất này của các nhà chức trách Việt Nam trong việc hạn chế tự do ngôn luận không phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. Trong bối cảnh tình hình nhân quyền gần đây tại Việt Nam xấu đi, chúng tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam thừa nhận và khắc phục tình trạng này, bao gồm thông qua việc thả tự do cho các nhạc sĩ, và tất cả tù nhân lương tâm, cũng như tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế của mình ngay lập tức.
 (Hết tuyên bố)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét