Thứ Năm, 11 tháng 4, 2013

Ngày 24/4/2013 xử phúc thẩm 14 thanh niên Công giáo và Tin lành


Nghệ An – Ngày 3/4/2013 thẩm phán Vũ Thế Đoàn của tòa án nhân dân tối cao, tòa phúc thẩm tại Hà Nội đã gửi đi một thông báo với nội dung: vào lúc 7g30 ngày 24/4/2013 tại trụ sở tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An, Tòa phúc thẩm tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội sẽ xét xử theo trình tự phúc thẩm vụ án Hồ Đức Hòa và các bị cáo khác – Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Trong khi đó ở phiên sơ thẩm, tòa án tỉnh Nghệ An và các báo chí của đảng cộng sản đã dùng ngôn từ rất thiếu nhân bản là “vụ án Hồ Đức Hòa và đồng bọn…”
Kết quả phiên xử sơ thẩm ngày 9/1/2013 tại Nghệ An của 14 thanh niên CG-TL: Paulus Lê Văn SơnHồ Đức HòaĐặng Xuân Diệu: mỗi người 13 năm tù giam, 5 năm quản chế; Nguyễn Văn Duyệt 6 năm tù giam và 4 năm quản chế; Nguyễn Đặng Minh Mẫn 8 năm tù giam và 5 năm quản chế; Thái Văn Dung 5 năm tù giam, 3 năm quản chế; Nông Hùng Anh 5 năm tù giam, 3 năm quản chế;  Nguyễn Đình Cương 4 năm tù giam, 3 năm quản chế; Trần Minh Nhật 4 năm tù giam, 3 năm quản chế; Nguyễn Xuân Anh 3 năm tù giam, 2 năm quản chế;  Nguyễn Văn Oai 3 năm tù giam, 2 năm quản chế;  Hồ Văn Oanh 3 năm tù giam, 2 năm quản chế; Đặng Ngọc Minh 3 năm tù giam, 2 năm quản chế; Nguyễn Đặng Vĩnh Phúc án treo.
Mặc dù là phiên tòa công khai nhưng chưa bao giờ công an và côn đồ của tòa án để cho người dân và các phóng viên tự do tham dự phiên tòa.
Ngày 14/3/2013 thân nhân 14 thanh niên CG-TL đã có cuộc gặp gỡ các vị đại diện của Đại sứ quán Úc, Mỹ, Anh, Canada, NaUy và Thụy Sĩ để bày tỏ và nói lên những bất công mà chính quyền đang dành cho con em họ qua những bản án nặng nề trong phiên tòa ngày 8-9 tháng 1 vừa qua.
PV. VRNs

0 nhận xét:

Đăng nhận xét