Chủ Nhật, 23 tháng 9, 2012

Thách thưc lòng tin


(Kn 2, 12. 17-20)

“…nếu thật là con Thiên Chúa, Chúa sẽ bênh vực, sẽ giải thoát khỏi tay những kẻ chống đối.”

Cái gì để đo được điều con làm hợp theo ý Chúa ?
Cái gì làm chứng rằng những người chống đối con là sai ?

Điều gì không phải của Chúa sẽ tự tiêu diệt.
điều gì Chúa muốn con làm, Chúa sẽ bênh vực và giải thoát con.

Chúa chứ không phải quyền lực nào khác.
Nếu con theo ý Chúa, con phải dựa vào Chúa.
và chỉ Chúa mà thôi.

Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, dcct.
Chúa nhật 25 TN.B.
23/09/2012

0 nhận xét:

Đăng nhận xét