Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2013

Được ơn cứu độ nhờ cầu khẩn




Sài Gòn – Rm 10, 8 – 13

Vì mọi kẻ cầu khẩn Danh Ngài, đều được cứu độ. (c 13)

Sẽ không được cứu độ khi bám vào bất cứ quyền lực thế gian nào,
van xin bất cứ quyền lực thế gian nào,
lệ thuộc dưới mọi hình thức cho bất cứ quyền lực thế gian nào.

Chỉ những người:
“tin tưởng tuyên xưng đức tin trong Chúa Kitô”.
Đó là kẻ chuyên cần “cầu khẩn Danh Ngài, đều được cứu độ.”.

Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, dcct.
Nguồn: VRNs

0 nhận xét:

Đăng nhận xét