Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2013

Giáo hội Lutheran Việt Nam – Hoa Kỳ bị bách hại tại Trà Vinh

Trà Vinh – Nhà cầm quyền Việt Nam sách nhiễu, khủng bố tinh thần, ngăn cản tín hữu thờ phượng Thiên Chúa. Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa, Tổng thư ký Giáo hội Tin Lành Lutheran Việt Nam – Hoa Kỳ (TL Lutheran), cho biết như vậy.
Theo mục sư Hoa, ba năm qua, các điểm nhóm thuộc Hội thánh TL Lutheran thường xuyên bị chính quyền và công an không cho mục sư đến giảng Kinh Thánh, cấm tín đồ thờ phượng Thiên Chúa, thậm chí bị đàn áp thô bạo. Tuy vậy, “quý con cái Chúa luôn cầu nguyện, thăm viếng họ, cho họ cơ hội ăn năn, mà kính thờ Thiên Chúa là Cha chung của mọi loài và cả vũ trụ này” – Mục sư Hoa nói.

Mới đây, tại Hội thánh Ngãi Xuyên, Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, ngày 02.08.2013, khi thầy truyền đạo Thạch Sắt và nữ truyền đạo Kim Thị Hoàng đang cùng với tín hữu thờ phượng và học hỏi Lời Chúa thì công an đến gây khó và phá rối buổi nhóm, rồi còn hành hung, đe dọa bắt bỏ tù. Lúc mục sư đến cử hành lễ dâng trẻ em lên Chúa và xức dầu cho trẻ em thì có đến 20 công an mặc thường phục chạy xe tới lui lien tục trước nhà nguyện, tạo tiến ồn và uy hiếp tinh thần. Họ đặt hai chốt ra vào ở hai dầu đường dẫn đến nhà nguyện.
Ngày 06.08.2013, ông Nguyễn văn Đày, chủ tịch mặt trận xã Ngãi Xuyên đã mời thầy Thạch sắt và cô Kim Thị Hoàng, hai tôi tớ truyền đạo đến Ủy ban nhân dân, rồi ông này lớn tiếng cấm dứt khoát không cho nhóm họp thờ phượng Thiên Chúa hàng tuần. Cấm người nơi khác đến, chỉ cho phép vợ chồng con cái ở trong nhà mà thôi. Ông Đày này còn đe dọa, nếu không tuân lệnh sẽ cho người đánh, có chết thì rang chịu.
Linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCT cho biết: “Việc thành viên Ủy ban mặt trận tổ quốc cấm sinh hoạt tôn giáo, uy hiếp các nhà truyền đạo và đe dọa kiểu cồn đồ là không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành về chức năng của tổ chức này, cũng như đã trực tiếp khuyến khích bạo lực nhắm vào tôn giáo”. Cha Thanh nói tiếp: “Trong chuyến thăm Hoa Kỳ của ông Chủ tịch nước VN, ông này đã tuyên bố tình trạng tự do tôn giáo ở Việt Nam đã được cải thiện, nhưng sau khi ông về nước thì sự tấn công Hội thánh TL Lutheran bị tấn công”.
Mục sư Hoa cho biết, cùng đe dọa hai nhà truyền đạo còn có ông Nguyễn Văn Bình, trưởng công an xã. Trưởng công an xã cũng đe sẽ cho côn đồ đánh, nếu không nghe lời.
Sau đây là số điện thoại của nữ truyền đạo Kim Thị Hoàng và thầy truyền đạo Thạch Sắt, để quý vị quan tâm có thể tìm hiểu them sự thật: 0167.280.7041.
PV. VRNs

0 nhận xét:

Đăng nhận xét