Thứ Năm, 6 tháng 6, 2013

Giới trẻ Việt Nam tại Úc: CSVN áp bức thanh niên yêu nước


Úc Châu – Tổng hội sinh viên học sinh Việt Nam Liên bang Úc Châu vừa phổ biến một thông cáo báo chí, ghi ngày 03.06.2013. Trong đó có đoạn viết: “Trước tình trạng đàn áp người dân vô tội của nhà cầm quyền CSVN, Tổng Hội Sinh Viên Học Sinh Việt Nam Liên Bang Úc Châu (THSVHSVN-LBUC) tuyên bố: Lên án trước công luận trong và ngoài Việt Nam về hai phiên tòa bất công và những cáo buộc phi lý của nhà cầm quyền CSVN đối với các thanh niên yêu nước. Ngưỡng mộ và ủng hộ tinh thần yêu nước, lòng dũng cảm của các Anh/Chị đang bị tù tội. Các Anh/Chị là những tấm gương sáng của thế hệ thanh niên Việt Nam hiện nay, quên mình để phục vụ lý tưởng tự do, dân chủ, nhân quyền và công bằng xã hội, cũng như cương quyết bảo vệ sự vẹn toàn của Tổ Quốc trước ý đồ bá quyền của chính quyền Bắc Kinh”.
VRNs xin giới thiệu Thông cáo báo chí này.

———–

TỔNG HỘI SINH VIÊN

HỌC SINH VIỆT NAM LIÊN BANG ÚC CHÂU


THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Về việc nhà cầm quyền CSVN áp bức những thanh niên VN yêu nước
Trong thời gian vừa qua, Tòa án Nhân dân tại Long An và Nghệ An đã áp đặt những bản án phi lý và phi pháp đối với các bạn thanh niên sinh viên chỉ vì họ bày tỏ lòng yêu nước chống hành động bá quyền của Trung Quốc trên Biển Đông, đó là các Anh/Chị :
Chị NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN: 6 năm tù và 3 năm quản chế.
Anh ĐINH NGUYÊN KHA: 8 năm tù v à 3 năm quản chế
Anh HỒ ĐỨC HÒA: 13 năm tù
Anh THÁI VĂN DUNG: 4 năm tù
Anh TRẦN MINH NHẬT: 4 năm tù
Anh NGUYỄN ĐÌNH CƯƠNG: 4 năm tù
Anh PAULUS LÊ SƠN: 4 năm tù.
Anh NGUYỄN XUÂN ANH: 2 năm tù
Anh HỒ VĂN OANH: 2 năm 6 tháng tù
Anh NGUYỄN VĂN DUYỆT: 3 năm 6 tháng tù
Trước tình trạng đàn áp người dân vô tội của nhà cầm quyền CSVN, Tổng Hội Sinh Viên Học Sinh Việt Nam Liên Bang Úc Châu (THSVHSVN-LBUC) tuyên bố:
1. Lên án trước công luận trong và ngoài Việt Nam về hai phiên tòa bất công và những cáo buộc phi lý của nhà cầm quyền CSVN đối với các thanh niên yêu nước.
2. Ngưỡng mộ và ủng hộ tinh thần yêu nước, lòng dũng cảm của các Anh/Chị đang bị tù tội. Các Anh/Chị là những tấm gương sáng của thế hệ thanh niên Việt Nam hiện nay, quên mình để phục vụ lý tưởng tự do, dân chủ, nhân quyền và công bằng xã hội, cũng như cương quyết bảo vệ sự vẹn toàn của Tổ Quốc trước ý đồ bá quyền của chính quyền Bắc Kinh.
Chúng tôi rất hãnh diện được chung vai và tiến bước cùng với các Anh/Chị trong mọi nỗ lực phục vụ cho Dân Tộc và Tổ Quốc Việt Nam.
Ngày 3.6.2013
TỔNG HỘI SINH VIÊN HỌC SINH VIỆT NAM LIÊN BANG ÚC CHÂU
Liên lạc: Lê Đôn: president@vsaa.com.au
Nguồn: VRNs

0 nhận xét:

Đăng nhận xét