Thứ Bảy, 2 tháng 6, 2012

Ba nhà dân chủ Việt Nam lên tiếng



LTCGVN (02.06.2012) - Hà Nội – Nhân dịp Quốc hội Nước CHXHCNVN đang nhóm họp và nhân dịp Bộ trưởng QP Mỹ sang thăm VN, ba nhà hoạt động đối lập là Luật sư Nguyễn Văn Đài, Luật sư Lê Quốc Quân và Bác sỹ Phạm Hồng Sơn có bức thư quan trọng gửi Quốc Hội và Chủ Tịch nước đề nghị cải thiện nhân quyền để có thể mua vũ khí của Mỹ nhằm tự vệ và bảo vệ tổ quốc trước sự xâm hại cửa Bắc Kinh. 
Trong đó các ông đề nghị không được dùng vũ lực trong việc thu hồi đất đai của nông dân, ngừng ngay việc sách nhiễu các trí thức và tiến hành các bước hợp lý để thả tù nhân lương tâm. 
VRNs xin giới thiệu toàn văn lá thư này.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét