Thứ Ba, 14 tháng 1, 2014

Giáo hội sắp có thêm 16 tân Hồng y

LTCGVN (14.01.2014)  -Sài Gòn - Hãng Asianews cho biết, vào ngày 22 tháng Hai tới đây, Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ tấn phong 19 tân Hồng y đến từ 12 quốc gia. Thông tin trên được đưa ra trong buổi đọc kinh Truyền tin vào Chúa Nhật 12.01.
Ngoài 16 ‘Hồng y cử tri,’ tức những giám chức dưới 80 tuổi, những người có thể tham gia Mật tuyển viện bầu giáo hoàng, ĐGH cũng công bố danh sách ba ‘hồng y danh dự’ (cardinals emeriti), trong đó có Đức Cha Loris Capovilla, thư ký của Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII.
Asianews cho biết thêm, có 6 Hồng y cử tri đến từ châu Âu, 4 hồng y đến từ Châu Mỹ Latinh, 3 hồng y đến từ Châu Phi, 2 hồng y từ Châu Á (một của Philippines và một của Hàn Quốc), và một hồng y đến từ Bắc Mỹ. Điều thú vị là hầu hết trong số họ, tức 9 hồng y, đến từ vùng Nam bán cầu, gồm Châu Mỹ La Tinh, Châu Phi và Châu Á.

Trước đó, cha Lombardi cũng đưa ra nhận xét về các tân Hồng y. Cha cho biết, sự lựa chọn các Hồng Y đến từ hai nước Burkina Faso và Haiti thể hiện sự quan tâm cùa ĐGH đối vối những người nghèo.
Bên cạnh đó là việc lựa chọn hai giám mục đến từ những vùng không truyền thống  (cụ thể là Perugia ở Italy và Cotabato, thuộc đảo Mindanao ở Philippines).
Đức Tổng Giám mục Capovilla, tuổi 98 tuổi, là người già nhất trong số Hồng y tân cử ; và người trẻ nhất là Đức Giám mục Langlois (55 tuổi).
Trong buổi đọc kinh Truyền tin, ĐGH nói: “Như đã công bố trước đây, tôi sẽ chủ trì một Công nghị vào ngày 22 tháng 2, lễ kính Ngai Tòa Thánh Phêrô. Trong suốt thời gian đó, tôi sẽ chỉ định 16 tân Hồng y đến từ 12 quốc gia khác nhau trên thế giới. Những người sẽ đại diện cho mối quan hệ sâu sắc giữa Giáo Hội Rôma và những Giáo Hội khác trên toàn thế giới. Ngày hôm sau [tức 23 tháng 2], tôi sẽ chủ trì một thánh lễ đồng tế với các tân Hồng y. Trong khi đó, vào ngày 20 và 21, tôi sẽ chủ trì một Công nghị với tất cả các Hồng Y để cùng suy nghĩ về đề tài của gia đình.
ĐGH cũng mời gọi các tín hữu cầu nguyện để các tân Hồng y “có thể mặc lấy những nhân đức và tâm tình của Chúa Giêsu, vị Mục Tử Nhân Lành, và để họ có thể có thể giúp đỡ hiệu quả hơn vị Giám mục thành Rôma trong vai trò phục vụ Hội thánh hoàn vũ.”
Dưới đây là danh sách các 16 tân Hồng y cử tri:
1. Pietro Parolin, Đức Tổng Giám Mục hiệu tòa Acquapendente, Quốc vụ khanh Tòa thánh
2. Lorenzo Baldisseri, Đức Tổng Giám Mục hiệu tòa Diocleziana, Tổng thư ký của Thượng Hội Đồng Giám Mục.
3. Gerhard Ludwig Müller, nguyên Tổng Giám Mục của Regensburg, tổng trưởng Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin.
4. Beniamino Stella, Đức Tổng Giám Mục hiệu tòa Midila, tổng trưởng Thánh Bộ Giáo Sĩ.
5. Vincent Nichols, Đức Tổng Giám Mục Westminster (Anh).
6. Leopoldo José Brenes Solorzano, Đức Tổng Giám Mục Managua (Nicaragua).
7. Gérald Cyprien Lacroix, Đức Tổng Giám Mục Québec (Canada).
8. Jean-Pierre Kutwa, Đức Tổng Giám Mục Abidjan (Bờ Biển Ngà).
9. Orani João Tempesta, O.Cist., Đức Tổng Giám Mục Rio de Janeiro (Brazil).
10. Gualtiero Bassetti, Đức Tổng Giám Mục Perugia-Città della Pieve (Italy).
11. Mario Aurelio Poli, Đức Tổng Giám mục của Buenos Aires (Argentina).
12. Andrew Yeom Soo Jung, Đức Tổng Giám Mục của Seoul (Hàn Quốc).
13. Ricardo Ezzati Andrello, SDB, Đức Tổng Giám Mục Santiago del Cile (Chile).
14. Philippe Nakellentuba Ouédraogo, Đức Tổng Giám Mục Ouagadougou (Burkina Faso).
15. Orlando B. Quevedo, OMI, Đức Tổng Giám Mục Cotabato (Philippines).
16. Chibly Langlois, Đức Giám mục của Les Cayes (Haiti).
Danh sách 3 Hồng y danh dự (Cardinals emeriti):
1. Loris Capovilla Francesco, Đức Tổng Giám Mục hiệu tòa Mesembria.
2. Fernando Sebastián Aguilar, CMF, nguyên Tổng Giám Mục sư danh dự của Pamplona.
3. Kelvin Edward Felix, nguyên Tổng Giám Mục sư danh dự của Castries. 
PV.VRNs

0 nhận xét:

Đăng nhận xét