Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2013

GS. Nguyễn Huy Diễm chánh thức từ bỏ BTS Trung Ương PGHH quốc doanh

LTCGVN (23.11.2013) 

Sài Gòn – Giáo sư Nguyễn Huy Diễm đã chánh thức rời bỏ hàng ngũ Ban Trị Sự Trung Ương PGHH quốc doanh, để trở về với PGHH Thuần Túy.
Cụ Lê Quang Liêm, Hội trưởng PGHH Thuần Túy đang nằm trên giường bệnh đã trỗi dậy để chúc mừng và chào đón sự kiện này. Cụ Hội trưởng viết: “Nhân danh Giáo Hội PGHH Thuần Túy và cá nhân, tôi xin nhiệt liệt hoan hô Giáo Sư Nguyễn Huy Diễm quả là “CON DÒNG CHÁU GIỐNG” . . . và xin giới thiệu với 7 triệu tín hữu PGHH, đây cũng là một tấm gương sáng cho mọi người đã lỗi lầm với Đạo: “QUAY LẠI ẮT THẤY BỜ”.
Cụ Hội trưởng cũng cho biết giáo sư Nguyễn Huy Diễm là con giáo Sư Nguyễn Văn Hầu, một tấm gương rực rỡ, một cột trụ trong hàng Đại Đệ Tử của Đức Huỳnh Giáo Chủ.

Giáo sư Nguyễn Văn Hầu sinh trưởng tại xã Bình Phước Xuân trên Cù lao Giêng, thuộc huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Ông xuất thân trong một gia đình Nho học, thuở nhỏ, ông được học chữ Quốc ngữ, học Pháp ngữ và chữ Hán. Năm 1952, ông bắt đầu dạy học, viết báo và viết sách. Ông viết cho nhiều báo ở Sài Gòn (Tạp chí Bách Khoa, Văn Đàn, Văn Hoá nguyệt san, Phổ Thông, Sử Địa, Phương Đông, Phật Giáo Việt Nam) về chủ đề biên khảo, nghiên cứu văn học và lịch sử địa phương. Trong giai đoạn này, ông còn làm Chủ bút nguyệt san Đuốc Từ Bi. Từ năm 1960 đến 1968, ông đã từng tham gia viết sách giáo khoa môn giảng văn bậc Trung học với các tác giả Bàng Bá Lân, Đỗ Văn Tú, Vũ Quế Viên. Năm 1971, ông nhận dạy môn văn học thuộc phân khoa văn khoa và sư phạm tại Viện Đại Học Hòa Hảo An Giang. Từ năm 1977 đến 1995, ông thọ bệnh song đã cố gắng hoàn thành hai bộ bản thảo văn học: 300 năm văn học dân gian lục tỉnh và Văn học miền Nam lục tỉnh. Nguyễn Văn Hầu mất ngày 12 tháng 3 năm 1995 tại An Giang.
Chức vụ của giáo sư Nguyễn Huy Diễm trước khi rời bỏ PGHH quốc doanh là Phó Trưởng ban BTS.TƯ, Trưởng Ban Phổ truyền giáo lý, Trưởng Ban lãnh đạo lớp.
Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, Hội thánh Tin Lành Mennonite gởi lời chúc mừng về sự kiện này: “Xin chân thành chúc mừng quý Giáo hội PGHH TT đã có một người con ngoan Nguyễn Huy Diễm sớm nhận ra con đường chánh đạo, từ bỏ con đường tà đạo Ban Trị Sự Trung Ương PGHH quốc doanh để trở về với GH PGHH TT”.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, thay mặt đồng đạo tại Cần Thờ chào mừng giáo sư Nguyễn Huy Diễm: “Chúng tôi vừa nhận được tin anh đã từ bỏ những chức vụ quan trọng trong cơ chế hành chính BTS TƯ PGHH quốc doanh, bởi vì anh biết rất rõ trong vai trò lãnh đạo đoàn thể, anh không thể thúc đẩy tiền đồ PGHH phát triễn, thậm chí còn rơi vào hố thẳm tối tăm do sự chỉ đạo của nhà cầm quyền cs.
Từ bỏ chức vụ, lợi danh phi nghĩa để chấp nhận cuộc sống nghèo mà thanh hơn giàu mà trược đó là kẻ thức thời,đầy đủ tư cách đức tài liêm sĩ,anh rất xứng đáng là người con yêu của cố giáo sư Nguyễn Văn Hầu một vị đại đệ tử của ĐHGC, và cùng là tín đồ ngoan đạo của đoàn thể PGHH.
Xin chân thành kính đến anh lời hân hoan chào đón của toàn thể tín đồ PGHH Thuần Túy tp Cần Thơ, với những cảm tình nồng hậu nhứt, hy vọng rất nhiều vào năng lực đóng góp của anh để đưa PGHH vượt qua cơn Pháp Nạn, hầu làm sáng danh đạo rạng danh Thầy”.
PV. VRNs

0 nhận xét:

Đăng nhận xét