LTCGVN (10.10.2013)

Sài Gòn - Vatican Insider đưa tin, trong cuộc họp báo hôm 3 tháng 10 với các nhà báo, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh đã tuyên bố rằng, công việc của C8 (Cardinal 8), – nhóm 8 Hồng y cố vấn của Đức Thánh Cha Phanxicô -, sẽ không liên quan đến việc “bổ sung hay thực hiện những thay đổi nhỏ ” mà là một cuộc “đại tu toàn bộ tổ chức của Giáo triều.”
Tám thành viên Hồng y cố vấn không phải là những ‘đại biểu’ từ các lục địa
Các Hồng y đã có cuộc họp lần đầu tiên với Đức Giáo Hoàng từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 10 vừa qua, nhấn mạnh về tầm quan trọng của văn kiện mà Đức Thánh Cha ban hành để thành lập Hội đồng các Hồng Y, trong một cuộc họp báo trước đó, cha Lombardi cho biết, “việc thành lập Hội đồng Hồng Y gồm tám thành viên. Ngài (Đức Thánh Cha) đã trao cho Hội đồng này tầm quan trọng vượt lên trên cuộc họp lần này, đồng thời trao cho nó một tính chất pháp lý.”
Vị phát ngôn viên cũng chỉ rõ rằng, tám thành viên “không phải là những ‘đại biểu’ từ các lục địa nhưng là các thành viên thuộc Hồng Y Đoàn, được lựa chọn bởi Đức Giáo Hoàng, những vị này đã có nhiều kinh nghiệm và đang phục vụ tại các giáo phận quan trọng trên thế giới.”. Tám hồng y đã nhận được “sự tin tưởng và đánh giá cao của Đức Giáo Hoàng Phaxicô và họ là những người mà ông cảm thấy đồng điệu.”
Điều này phần nào giải thích cho sự điềm tĩnh và tinh thần hiệp thông trong cuộc họp. Mỗi vị tham gia đều được trình bày tóm tắt tất cả những lời đề nghị mà họ đã nhận được, họ cũng đưa các tài liệu khác kèm theo các ghi chú. Nhóm này sau đó đã quyết định chung về các chủ đề cần thảo luận.
Vai trò của Giáo triều
Một trong những thay đổi được đưa ra trong kỳ họp này là việc sọan thảo một Hiến pháp hoàn toàn mới để thay thế Tông Huấn Pastor Bonus, trong đó quy định cách thức Giáo triều hoạt động. Hiến pháp sẽ được lấy cảm hứng trên nguyên tắc bổ trợ, và kết quả là sẽ có một giáo triều nhắm đến việc phục vụ các Giáo Hội địa phương. Các thay đổi trên nhằm mục đích chấm dứt tình trạng “chủ nghĩa tập quyền Rôma” (Roman centralism). Tòa thánh sẽ thay thế Tông Huấn Pastor Bonus (Mục tử nhân lành).
Cha Lombardi nói, “hội đồng có vẻ đặc biệt quan tâm đến việc làm nổi bật vai trò của giáo triều như là một cơ quan phục vụ cho các Giáo Hội địa phương và Giáo Hội hoàn vũ”. Tám vị Hồng y cố vấn, cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô còn thảo luận về khái niệm “bổ trợ”, nói cách khác là để làm giảm vai trò “trung tâm (centralist)” của Vatican và để Rôma trở thành nơi gánh vác tất cả các công việc cần thiết khác, nhằm giúp đỡ thiện ích cho Giáo Hội tốt trên toàn thế giới.
Cuộc họp cũng quyết định chuyển vai trò của Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh thành “thư ký của Đức Giáo Hoàng (the Secretariat of the Pope)”, đồng thời giới thiệu một vai trò mới là “Giám Ðốc giáo phủ (moderator curiae)” để cải thiện sự phối hợp giữa các văn phòng Vatican.
Thượng Hội đồng Giám mục
Vị phát ngôn của Tòa Thánh còn cho biết, Hội đồng Hồng Y đã thảo luận về các vấn đề của Thượng Hội Đồng Giám Mục như một ưu tiên cả về tầm quan trọng của nó như là một công cụ và như là sự tham gia của giám mục trong đời sống Giáo Hội hoàn vũ. Vị Tổng thư ký của Thượng Hội Đồng là Đức Tổng Giám mục Lorenzo Baldisseri cũng đã tham gia trong một vài phiên họp. Ngài sẽ đưa ra các thông tin chi tiết vào tuần này về Thượng Hội Đồng và công bố mọi qui tắc sửa đổi mới. Vào ngày hôm qua, Đức Giáo Hoàng đã quyết định chủ đề của thượng Hội đồng tiếp theo là “Những thách thức của mục vụ gia đình trong bối cảnh truyền giáo”. Thượng Hội Đồng Giám Mục này sẽ tiến hành tại Vatican từ ngày 5 đến 19.10.2014
Thượng Hội Đồng Giám mục được thành lập ngay sau Công Đồng Vatican II, nhưng theo Vatican Insider nhận định thì không phải lúc nào nó cũng được chứng minh là hữu ích và hiệu quả.
Mục vụ gia đình, vai trò giáo dân
Bên cạnh đó, nhóm các Hồng Y đã cùng nhau bàn luận một số vấn đề khác như: vấn đề mục vụ gia đình (bao gồm cả vấn đề cho người ly dị tái hôn rước lễ) và chú hơn đến vấn đề vai trò của giáo dân Giáo Hội.
Cha Lombardi đã khẳng định, một trong những chủ đề được đề cập thường xuyên nhất là việc lo lắng về vai trò của giáo dân trong Giáo Hội và thế giới. Cha nói, khi bàn về việc cải cách giáo triều và các tổ chức trong đó, “Hội đồng cũng có kế hoạch dành nhiều sự chú ý cụ thể hơn đến các vấn đề liên quan đến giáo dân, để chiều kích này trong đời sống Giáo Hội được công nhận đúng đắn và thực sự”. Tuy “bây giờ đã có một Hội Đồng Giáo Hoàng về Giáo Dân, nhưng vẫn có thể nghĩ ra nhiều cách để tăng cường khía cạnh này”.
Trong khi đó, vấn đề mục vụ gia đình được chính Đức Giáo Hoàng đề nghị. Ngài đã từng thông báo về vấn đề này trên chuyến bay từ trở về từ Rio nhân ngày Giới trẻ Thế giới.
Cuộc họp tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 12 và tháng 2
Các thành viên của hội đồng đã thông báo sẽ tổ chức cuộc họp lần hai với Đức Giáo Hoàng từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 12, và họ sẽ tiếp tục gặp nhau tại Vatican vào tháng 2 “để các công việc của Hội đồng, đặc biệt trong giai đoạn ban đầu có thể tiến hành một cách nhanh chóng” Cha Lombardi nói.
Tám thành viên của Hội đồng Hồng Y bao gồm: Hồng Y Francisco Javier Errazuriz Ossa, nguyên tổng giám mục của Santiago, Chi-lê; Hồng Y Oswald Gracias của Mumbai, Ấn Độ; Hồng Y Reinhard Marx của Munich và Freising, Đức; Hồng Y Laurent Monsengwo Pasinya của Kinshasa, Congo; Hồng Y Sean O ‘ Malley của Boston, Hoa K ; Hồng Y George Pell của Sydney, Úc; Hồng Y Giuseppe Bertello, chủ tịch ủy ban Thành quốc Vatican và Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga của Tegucigalpa, Honduras.
Pv.VRNs tổng hợp







0 nhận xét:
Đăng nhận xét