Thứ Tư, 18 tháng 9, 2013

Bài giảng của Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh tại linh địa Đức Mẹ Măng Đen





LTCGVN (18.09.2013) – Kon Tum - Ngày 17.9.2013 có khoảng 40.000 người từ các buôn làng, các giáo xứ trong và ngoài tỉnh Kon Tum đã hành hương tới linh địa Đức Mẹ Măng Đen (thôn Măng Đen, xã Đắk Long, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) . Điểm nhấn của ngày hành hương này là thánh lễ lúc 9 giờ 30, do Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh, Giám mục Giáo phận Kon Tum chủ sự và giảng lễ. Dâng thánh lễ đồng tế còn có Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục Giáo phận Thái Bình, Đức Đan viện phụ Matthêu Nguyễn Bá Linh, Đan viện Thiên Phước, và khoảng 100 linh mục.

Bài giảng của Đức cha Micae được 3 linh mục (cha Trần Sĩ Tín, cha Nguyễn Đức Hữu và cha Nguyễn Xuân Anh Tuấn) dịch sang các thứ tiếng Jarai, Bahnar, Xêđăng. Mời quý vị lắng nghe bài giảng của Đức cha Micae.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét