Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2013

Từ đầu năm 2013 đến nay, đã có 14 linh mục bị giết hại

VSài gòn – Dẫn số liệu từ trang blog Tôn giáo Il Sismografo, Vatican Insider cho biết – Đã có 14 linh mục bị giết hại tại nhiều nơi khác nhau trên thế giới kể từ đầu năm 2013. 
Colombia là quốc gia đứng đầu danh sách với 4 linh mục bị giết hại. Vụ giết hại gần đây nhất xảy ra tại thị trấn Marano, thuộc tỉnh Trento phía bắc nước Ý.

Châu Mỹ đứng đầu danh sách với 10 linh mục bị giết hại
4 vụ trong số đó xảy ra tại Colombia 
(với các trường hợp Jose Francisco Velez Echeverri – ngày 16 tháng 1; Luis Alfredo Suarez Salazar – ngày 2 tháng 2; Jose Ancizar Mejia Palomino – ngày 4 tháng 2; Jose Valle Bayona – ngày 7 tháng 5), 

2 vụ xảy ra ở Mexico (Jose ‘Flores Preciado – ngày 5 tháng 2; Ignacio Cortez Alvarez – ngày 22 tháng Bảy) 
1 vụ xảy ra ở Venezuela (Jose Ramon Mendoza – ngày 17 tháng 2) 
1 vụ ở Canada (cha Louis Bourgeois bị tấn công vào ngày 15 tháng 10 năm 2012 và qua đời sau đó vào ngày 14 tháng 2 năm 2013) 
1 vụ ở Haiti (linh mục người Canada Richard E. Joyal bị giết hại vào ngày 25 tháng 4) 
và 1 vụ ở Brazil (Elvis Marcelino de Lima – ngày 13 tháng 7).
Châu Á đứng thứ nhì danh sách với 2 linh mục bị giết hại
Một linh mục bị giết ở Ấn Độ (KJ Thomas – ngày 1 tháng 4) và một ở Syria (Francois Murad – ngày 23 tháng 6).
 
Châu Phi và Châu Âu đứng cuối danh 

Với một linh mục bị giết ở Tanzania (Evarist Mushi – ngày 17 tháng 2) và cha Giuseppe Peterlini bị giết hại hôm 7 tháng 8 vừa qua tại thị trấn Marano nước Ý.
Pv.VRNs

0 nhận xét:

Đăng nhận xét